Quân đội Ai Cập tiêu diệt 23 phần tử cực đoan ở Sinai

Rạng sáng 2/7, quân đội Ai Cập đã tấn công các cứ điểm của lực lượng phiến quân Hồi giáo ở bán đảo Sinai, tiêu diệt 23 tay súng. Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi các phần tử cực đoan có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành một cuộc tấn công chưa từng thấy ở khu vực nhiều bất ổn này.

Một xe tăng tuần tra quân sự của Ai Cập nhìn từ phía nam Dải Gaza ngày 2/7. Ảnh: AP


Các quan chức an ninh yêu cầu giấu tên cho biết 23 phần tử cực đoan đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ở phía Nam Rafah, một thị trấn biên giới chính ở Sinai gần Dải Gaza.

Theo các quan chức trên, quân đội đang sục sạo từng căn nhà ở thị trấn Sheikh Zuweid để truy lùng các phần tử cực đoan sau khi lực lượng phiến quân tấn công một loạt trạm kiểm soát của quân đội trong ngày hôm trước.

TN (Theo AP)
IS thừa nhận đứng sau loạt vụ tấn công ở Sinai
IS thừa nhận đứng sau loạt vụ tấn công ở Sinai

IS tuyên bố đứng sau các vụ tấn công nhằm vào các chốt kiểm soát quân sự tại bán đảo Sinai của Ai Cập làm ít nhất 15 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN