Quân chủng Hải quân: Chuẩn bị kỷ niệm 40 năm chiến công chống phong tỏa sông, biển miền Bắc

Ngày 31/5 tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã giới thiệu tới các cơ quan thông tấn, báo chí về 6 nhóm hoạt động lớn hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến công trong chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường (6/1973 - 6/2013). Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trực tiếp giới thiệu.


Các nhóm hoạt động gồm: Giáo dục truyền thống tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện; tổ chức việc đền ơn, đáp nghĩa; gặp mặt truyền thống và phối hợp Kênh truyền hình Quốc phòng thực hiện đêm giao lưu nghệ thuật "Vang mãi chiến công"...


Từ năm 1967 đến 1973, đế quốc Mỹ đã tiến hành hai chiến dịch lớn để thực hiện âm mưu mở rộng chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Hàng chục nghìn quả thủy lôi, bom từ trường đã được Mỹ thả xuống hầu hết hệ thống giao thông thủy bộ miền Bắc. Song, với quyết tâm “Đánh địch mà đi, mở luồng mà tiến”, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng đầu tiên, trực tiếp và chủ yếu nghiên cứu, tháo gỡ thủy lôi, bom từ trường, mở tuyến thông luồng thắng lợi. Chiến công trên khẳng định tài thao lược trong lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam.


Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN