Quan chức điện lực Trung Quốc 'ngã ngựa' do tham nhũng

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 16/6 thông báo nguyên Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Lưới điện phương Nam Trung Quốc, ông Kỳ Đại Tài (Qi Dacai), đã bị bắt giữ vì tình nghi nhận hối lộ.


Lệnh bắt trên do Viện kiểm sát tỉnh Quảng Đông phê chuẩn. Ông Kỳ bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) điều tra tham nhũng từ tháng 3 vừa qua và là quan chức mới nhất bị “ngã ngựa” trong chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh.

Trong năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành điều tra tham nhũng tại một số tập đoàn quốc doanh lớn, trong đó có Công ty Lưới điện phương Nam Trung Quốc, Tập đoàn Đầu tư Điện lực Trung Quốc và Tập đoàn Công nghệ điện hạt nhân Quốc gia Trung Quốc.

Ông Kỳ là mục tiêu gần đây nằm trong chiến dịch truy quét tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi' của chính phủ Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo. Trước đó, ngày 11/6, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với "hổ lớn" cựu Bộ trưởng Công an nước này Chu Vĩnh Khang, với các tội danh nhận hối lộ, lạm quyền và cố ý để lộ bí mật quốc gia.



TN (theo Reuters)
Thượng Hải cấm gia đình quan chức làm kinh doanh
Thượng Hải cấm gia đình quan chức làm kinh doanh

Chính quyền thành phố Thượng Hải ngày 4/5 đã cấm thân nhân gia đình các quan chức cấp cao làm kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN