Phóng viên Nga tử nạn ở Ukraine

Ông Dmitry Kiselyov, Tổng Giám đốc Cơ quan Rossia Segodnya (tiền thân của RIA Noviosti) do Nhà nước Nga điều hành,  ngày 3/9 cho biết phóng viên ảnh Andrei Stenin của cơ quan này đã bị sát hại tại Ukraine hồi tháng 8 vừa qua.

Phóng viên ảnh Andrei Stenin. Ảnh: RIA Novosti


Trong tuyên bố, ông Kiselyov khẳng định rằng phóng viên ảnh Stenin đã thiệt mạng trong xe ôtô khi đang trên đường đi tác nghiệp. Tuyên bố có đoạn viết: "Chiếc ôtô đã bị trúng đạn và bốc cháy trên tuyến đường gần thành phố Donetsk. Hôm nay, kết quả xét nghiệm pháp y được công bố cho thấy (người bị nạn) trong xe là anh Stenin 33 tuổi, trẻ trung, vui tính, chuyên môn giỏi và đáng mến".

Ủy ban điều tra của Nga cùng ngày ra tuyên bố cho biết Andrei Stenin đã thiệt mạng ở ngoại ô thị trấn Snezhnoye thuộc khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, hôm 6/8 do xe của anh bị trúng đạn pháo của quân đội Ukraine.


TN (Itar-Tass)
IS tung video hành quyết nhà báo Mỹ thứ 2
IS tung video hành quyết nhà báo Mỹ thứ 2

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát tán một đoạn video quay cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 và dọa giết một con tin người Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN