“Phình” ngân sách hoạt động Olympic 2016

Ban tổ chức Olympic mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil) ngày 24/1 thông báo, ngân sách hoạt động của kỳ Thế vận hội này đã tăng 27% so với dự kiến ban đầu. Theo đó, con số mới được đưa ra là 2,9 tỷ USD, thay vì 1,77 tỷ USD trước đây.


Trong thông báo của mình, BTC Rio 2016 giải thích, ngân sách này đã được định giá lại vì lý do lạm phát, cộng với việc đưa thêm 4 môn thể thao vào chương trình thi đấu, phải cải thiện công nghệ và do chi phí xây dựng Làng Olympic tăng.


Tuy nhiên, BTC Rio 2016 cũng nhấn mạnh, số tiền 2,9 tỷ USD này hoàn toàn được huy động từ các nguồn vốn riêng (tài trợ, bán vé, đóng góp của Ủy ban Olympic quốc tế...). Ngân sách này nhằm đảm bảo hoạt động của Olympic (từ ngày 5 - 21/8/2016) và Paralympic (từ ngày 7 - 18/9/2016).


Trong khi đó, chi phí xây dựng hay cải tạo cơ sở hạ tầng nằm ngoài ngân sách này và được rót bởi bang Rio và Chính phủ liên bang.


Tổng chi phí của Olympic 2016 dự kiến sẽ khoảng 12 tỷ USD, thấp hơn so với Olympic London 2012 (15 tỷ USD). Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, mức chi phí thực tế có thể sẽ tăng trong 2 năm tới, cũng giống như những gì đã xảy ra với Olympic London.


Hiện tại, việc ngân sách hoạt động của Olympic 2016 bị phình to không làm Brazil lo lắng. Giám đốc điều hành BTC Rio 2016, Sidney Levy, cho biết: “Kết quả tốt trong việc tìm kiếm nhà tài trợ và việc bán bản quyền truyền hình cho phép chúng tôi dự báo, nguồn vốn riêng sẽ đủ cho quá trình vận hành Olympic”.


Bảo An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN