Philippines trục vớt máy bay Mỹ gặp nạn trên biển

Quân đội Philippines ngày 6/1 đã xác nhận rằng chiếc máy bay không người lái (UAV) được các ngư dân trục vớt ngoài khơi đảo Polilio thuộc tỉnh Quezon, miền Bắc nước này, là của Hải quân Mỹ.


Tuy nhiên, Người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) Harold Cabunoc đã ngay lập tức tuyên bố rằng chiếc UAV được phát hiện hôm 4/1 này không phải là thiết bị do thám.


Ông Cabunoc cho biết chiếc UAV trên mang số hiệu BQ55079 là loại máy bay BQM-74E Chukar do Hãng Northrop sản xuất và được sử dụng để mô phỏng tên lửa và máy bay chiến đấu của quân địch trong các cuộc tập trận hải quân. Theo ông Cabunoc, hiện các cuộc tập trận song phương Philippines-Mỹ không sử dụng loại máy bay trên làm thiết bị huấn luyện.



TN

Iran thử nghiệm máy bay không người lái tấn công tự sát
Iran thử nghiệm máy bay không người lái tấn công tự sát

Quân đội Iran đã lần đầu tiên triển khai một máy bay không người lái tấn công tự sát trong cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn đang diễn ra tại khu vực gần Eo biển Hormuz chiến lược, cửa ngõ vào Vịnh Persian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN