Philippines chiếm nhiều trại của phiến quân Abu Sayyaf

Ngày 19/10, quân đội Philippines đã chiếm được 2 trại của phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở tỉnh Sulu thuộc khu vực Mindanao. Được biết, 2 trại này từng là nơi giam giữ 2 công dân người Đức mới được thả, 10 người nước ngoài khác và nhiều con tin Philippines.

 

Sỹ quan phụ trách các vấn đề công của Lực lượng Vũ trang Philippines, Trung tá Harold Cabunoc cho biết hai trại trên đã được lực lượng của tiểu đoàn bộ binh số 32 và số 35 phát hiện bỏ hoang ở thị trấn Patikul vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày. Trung tá Cabunoc cho biết: "1 trong 2 trại này từng được tận dụng làm nơi giam giữ con tin người Đức và có 47 boongke". Trong khi đó, trại còn lại, được tiểu đoàn số 35 phát hiện tại làng Kabuntakas, có sức chứa khoảng 100 người.

 

Trước đó hôm 17/10, các phiến quân Abu Sayyaf đã thả hai con tin người Đức sau khi nhận được tiền chuộc.

 

TN

Phiến quân Abu Sayyaf sát hại 21 dân thường
Phiến quân Abu Sayyaf sát hại 21 dân thường

Phiến quân Abu Sayyaf đã tấn công 2 xe trên đường làng Lumapid thuộc tỉnh Sulu, miền Nam Philippines làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và 11 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN