Phiến quân chiếm mỏ dầu chủ chốt ở Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Nhà nước Hồi giáo (IS) thánh chiến ngày 3/7 đã giành quyền kiểm soát một mỏ dầu chủ chốt ở Syria nằm trên biên giới với Iraq, khi những chiến binh đối địch thuộc mặt trận Al-Nusra (chi nhánh của Al-Qaeda) rút lui.

Bằng việc kiểm soát mỏ dầu Al-Omar này, IS nay kiểm soát hầu hết các mỏ dầu và khí ở tỉnh Deir Ezzor giàu dầu mỏ của Syria. Phần lớn khu vực nông thôn của tỉnh này đã rơi vào tay IS, tổ chức trước đó được biết đến với cái tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).

Trước khi cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad bùng phát vào năm 2011, mỏ Al-Omar sản xuất khoảng 30.000 thùng dầu/ngày.


T.N (theo AFP)
Phe nổi dậy Syria không công nhận 'Vương quốc Hồi giáo' của ISIL
Phe nổi dậy Syria không công nhận 'Vương quốc Hồi giáo' của ISIL

Phe nổi dậy tại Syria đã lên tiếng không công nhận "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng của nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant" (ISIL), cho rằng chính thể này là "vô giá trị và không có hiệu lực".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN