Phe ly khai tại Donetsk tuyên bố ngừng đàm phán

Thủ tướng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Alexander Zakharchenko tuyên bố vụ nã đạn ngày 20/10 đã hủy hoại tiến trình đàm phán giữa DPR và Kiev.

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Zakharchenko cho biết: “Sẽ không có đàm phán ngừng bắn với lực lượng Ukraine, đương nhiên chúng tôi không thể ngồi vào bàn đàm phán”.

Chiều 20/10 tại thành phố Donetsk, người ta có thể nghe rõ tiếng nổ ở hầu hết các khu vực. Theo truyền thông Nga, quân đội Ukraine đã bắn cùng lúc 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U vào thành phố này.

Diện tích sát thương của loại vũ khí này rộng nhiều ha và hàng chục người đã bị thương. Sân vận động Donbass Arena, niềm tự hào của thành phố Donetsk, cũng trở thành mục tiêu tấn công.



TN
Mỹ-Ukraine tham vấn về lệnh ngừng bắn
Mỹ-Ukraine tham vấn về lệnh ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã thảo luận về phương thức giám sát và kiểm soát hiệu quả khu vực biên giới bất ổn giữa Nga và miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN