Phe đối lập Libya dọa hành động quân sự nếu chính phủ bán dầu

Ngày 8/4, lực lượng Libya phản đối chính phủ được quốc tế công nhận, đã cảnh báo sẽ buộc phải hành động quân sự để chiếm giữ các cảng dầu và cơ sở dầu lửa nếu chính phủ cố tình xuất khẩu dầu lửa một cách độc lập. Hai lực lượng đối lập này đang tranh giành quyền kiểm soát quốc gia Bắc Phi này cũng như nguồn dầu lửa tại đây.


Mỏ dầu Lybia luôn là chủ đề tranh cãi giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập.


Hiện lực lượng của chính phủ chính thức do Thủ tướng Abdullah al-Thinni lãnh đạo, đang kiểm soát 2 cảng dầu chủ chốt là Ras Lanuf và Es Sider. Trước đó, Thủ tướng al-Thinni cho biết ông sẽ tìm cách bán dầu lửa độc lập và mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để lấy nguồn thu.

Tuy nhiên, Ismail Shikri - phát ngôn viên của lực lượng liên minh với chính quyền đối lập ở Tripoli - tuyên bố mọi nỗ lực của ông Thinni hòng bán dầu lửa mà phớt lờ ngân hàng trung ương cũng như tập đoàn dầu lửa quốc gia sẽ kích động hành động quân sự.




TN
IS tấn công mỏ dầu Libya, 8 người thiệt mạng
IS tấn công mỏ dầu Libya, 8 người thiệt mạng

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya đã tấn công vào mỏ dầu Al-Ghani, miền Nam Libya và sát hại 8 nhân viên bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN