Phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới

Chiều 3/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp thân mật đoàn đại biểu phụ nữ tiêu biểu huyện Đan Phượng, Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo; xây dựng các cấp Hội vững mạnh; trong thực hiện các phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”…


Phó Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Đan Phượng thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan tâm phát triển phụ nữ thời kỳ mới; tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để phụ nữ được học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng được những đòi hỏi mới của hội nhập kinh tế quốc tế; quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nữ, để phụ nữ phát huy vai trò của mình trong mọi mặt của đời sống xã hội và trong thời kỳ mới… Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng các phong trào, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia nhằm xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn, phụ nữ Đan Phượng không ngừng nâng cao trình độ, có bản lĩnh vững vàng, cùng với các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục là những phụ nữ “Ba đảm đang”, đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và huyện Đan Phượng.

 

Khiếu Tư

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN