Phát hiện các vật thể khả nghi khi tìm máy bay AirAsia

Ngày 29/12, chỉ huy căn cứ không quân tại Jakarta Dwi Putranto cho biết ông đã nhận được thông báo rằng máy bay Orion của Australia đã phát hiện các vật thể khả nghi gần đảo Nangka, cách khu vực Pangkalan Bun khoảng 100 dặm (160 km) về phía Tây Nam và cách khu vực mà máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia mất tín hiệu liên lạc 1120km.

Ngày 28/12, máy bay Airbus A320-200 số hiệu QZ 8501 của Hãng hàng không AirAsia đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN.


Ông Putranto nói: “Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể chắc chắn rằng liệu đây có phải là một phần của chiếc máy bay bị mất tích của hãng AirAsia hay không. Hiện chúng tôi đang di chuyển đến hướng đó trong điều kiện thời tiết mây mù”.


Trong khi đó tờ "Pos Belitung" dẫn lời một ngư dân ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía cực Đông hòn đảo Belitung thuộc Indonesia cho biết ông này đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vào khoảng 7-8 giờ sáng 27/12, là thời điểm chiếc QZ8501 biến mất khỏi màn hình radar.



TN

Trung Quốc đề xuất hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích
Trung Quốc đề xuất hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc đã đề xuất điều máy bay và tàu hỗ trợ công tác tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia (Malaysia) bị mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN