Pháp và Mỹ chia nhau giải Nobel Vật lý 2012

Nhà khoa học Serge Haroche người Pháp và David Wineland người Mỹ ngày 9/10 đã giành giải Nobel Vật lý năm 2012 nhờ tìm ra cách đo các hạt lượng tử mà không phá hủy chúng – một điều mà các nhà nghiên cứu từng nghĩ là bất khả thi.

 

Nhà khoa học Serge Haroche (trái) và nhà khoa học David Wineland. Ảnh: Internet

 

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, hai nhà khoa học được vinh danh vì đã có những phương pháp thí nghiệm mang tính đột phá liên quan đến hệ thống lượng tử.

 

Công trình của hai nhà khoa học có thể giúp xây dựng một loại máy tính siêu nhanh dựa trên vật lý lượng tử.

 

Trong một tuyên bố, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển có viết: “Máy tính lượng tử sẽ thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta trong thế kỷ này, cũng giống như máy tính truyền thống đã thay đổi thế giới trong thế kỷ trước”

 

Giải Nobel Vật lý là giải Nobel thứ hai trong mùa năm nay.

 

 

Thùy Dương

Nobel Y học 2012: Bước đột phá trong “hồi xuân” tế bào
Nobel Y học 2012: Bước đột phá trong “hồi xuân” tế bào

Ngày 8/10, nhà khoa học người Nhật Bản, Shinya Yamanaka và nhà khoa học Anh, John B. Gurdon đã cùng giành giải Nobel Y học 2012 với công trình mang tính đột phá về tế bào gốc, mở ra cánh cửa cho những phương pháp chẩn đoán và chữa trị bệnh mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN