Pháp: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối chính sách khắc khổ

Ngày 9/4, hàng chục nghìn người dân Pháp đã tham gia cuộc tổng bãi công của tổ chức nghiệp đoàn CGT nhằm phản đối chính sách khắc khổ và việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ.

Người biểu tình giương cao biểu ngữ phản đối chính sách khắc khổ. Ảnh: euronews.com


Những người biểu tình cho rằng chính sách khắc khổ sẽ làm suy yếu thêm sức mua của các hộ gia đình, động lực tăng trưởng chính của cường quốc lớn thứ hai trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) này.

CGT cho biết trong cuộc biểu tình trên phạm vi toàn quốc, các công nhân và nhân viên thuộc khu vực tư nhân đã xuống đường tuần hành tại các thành phố chính ở Pháp. Theo CGT, có 120.000 người tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Paris, trong khi đó, có khoảng 150.000 người biểu tình xuống đường tham gia 80 cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp.

Trong khi đó, cảnh sát Pháp cho hay chỉ có 32.000 người biểu tình ở thủ đô Paris, 7.000 người ở Marseille, 4.200 người ở Lyon và 1.000 người ở Strasbourg.


TN (Theo Tân Hoa Xã, AP)
Hàng nghìn người biểu tình phản đối chính sách khắc khổ của EU
Hàng nghìn người biểu tình phản đối chính sách khắc khổ của EU

Hàng nghìn người ngày 19/12 đã phong tỏa các con đường dẫn vào trụ sở Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của EU trong năm 2013, nhằm phản đối chính sách khắc khổ của EU và Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN