Phà chở 200 người bị đắm ở Indonesia

Ngày 26/9, một chiếc phà chở hơn 200 người bị đắm do đâm phải một tàu chở dầu ở ngoài khơi đảo Sumatra của Indonesia, làm ít nhất 8 người thiệt mạng, nhiều người mất tích.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan quốc gia giảm nhẹ thiên tai Inđônêxia cho biết chiếc phà trên, mang tên "KM Bahuga Jaya", đã gặp nạn khi đang di chuyển từ cảng Merak ở đảo Java tới đảo Sumatra. Ông Nugroho khẳng định hiện có 8 người thiệt mạng và 207 người đã được cứu sống.

Theo người phát ngôn Bộ Giao thông vận tải Indonesia Bambang Ervan, chiếc phà bị đắm còn chở nhiều xe tải, ôtô, và xe máy.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn lời ông Budiharto, Trưởng ban phòng chống thiên tai tỉnh Lampung thuộc đảo Sumatra nói rằng vụ đám phà nêu trên đã làm ít nhất 8 người chết và rất nhiều người bị mất tích.

Tai nạn giao thông đường biển thường xuyên xảy ra tại quần đảo lớn nhất thế giới Indonesia với hơn 17.000 hòn đảo, nơi tàu và thuyền là phương tiện giao thông chính, song phần lớn đều có độ an toàn thấp.


TTXVN/ Tin Tức

Đắm phà ở Bănglađét, 160 người chết và mất tích
Đắm phà ở Bănglađét, 160 người chết và mất tích

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 150 người mất tích khi một chiếc phà chở khoảng 200 hành khách bị đắm sáng 13/3 trên sông Mehgna, cách thủ đô Đắcca của Bănglađét 27 km về phía Đông Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN