Palestine nỗ lực lobby nghị quyết chấm dứt sự chiếm đóng của Israel

Ngày 4/1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố ông dự định cho tới năm 2017 sẽ đệ trình một lần nữa bản dự thảo nghị quyết vạch ra lộ trình chấm dứt sự chiếm đóng của Israel lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Toàn cảnh phiên họp bỏ phiếu về dự thảo Nghị quyết do Jordan thay mặt Palestine đệ trình, liên quan đến việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập, của Hội đồng bảo an LHQ ở New York ngày 30/12. Ảnh: THX/ TTXVN


Phát biểu tại Ramallah, Tổng thống Abbas nói rằng ông đã tiến hành tiếp xúc liên tục với các nước Arập, chủ yếu là với Jordan, để đệ trình lại dự thảo trên. Văn bản này kêu gọi vạch ra kế hoạch cho việc Israel rút khỏi vùng lãnh thổ Palestine mà nước này chiếm đóng vào năm 1967 và tiến hành đàm phán trực tiếp trong 1 năm để dẫn tới một thỏa thuận về thành lập nhà nước Palestine độc lập. Ông Abbas nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ cậy tới HĐBA cho đến khi thế giới công nhận các quyền của chúng tôi".

Dự thảo nghị quyết cần phiếu thuận từ 9 quốc gia thànhh viên của HĐBA song nếu được thông qua, nghị quyết vẫn có thể bị Mỹ phủ quyết.

Cũng trong ngày 4/1, tờ "Daily Star" của Liban dẫn lời một quan chức hàng đầu của phong trào vũ trang Hezbollah tại nước này cho biết bất chấp những bất đồng nội bộ sâu sắc, người Hồi giáo Sunni tại Liban sẽ sát cánh cùng nhóm vũ trang theo dòng Shiite này trong cuộc chiến chống lại Israel sắp tới. Phát biểu trong một buổi lễ kỷ niệm, người đứng đầu Hội đồng điều hành của Hezbollah Nabil Qaouk khẳng định phong trào vũ trang này đang chuẩn bị cho các cuộc chiến tiếp theo với Israel với sự tham gia của hàng nghìn người Hồi giáo theo dòng Sunni.

Qaouk tuyên bố Israel đang hỗ trợ các nhóm nổi dậy và lợi dụng cuộc xung đột tại Syria để làm suy yếu các "cuộc kháng chiến" - thuật ngữ thường được dùng để các cuộc chiến chống lại Israel. Trong một báo cáo khác được đăng trên "Daily Star", một lãnh đạo khác của Hezbollah cũng khẳng định việc bắt giữ một thành viên cấp cao của phong trào này với cáo buộc hoạt động gián điệp cho Israel.

Trong một diễn biến khác, truyền thông địa phương hôm 4/1 cho biết vào tháng 11 năm ngoái, quân đội Israel (IDF) và cơ quan tình báo Shin Bet của nước này đã bắt giữ một nhóm khủng bố đầu tiên có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại Iraq và Syria, gồm Ahmad Shehadeh (22 tuổi), Muhammad Zaru (21 tuổi) và Qusai Masawdeh (23 tuổi).

Nhóm này có nhiệm vụ thành lập một cơ sở vũ trang của IS và tự chế tạo hầu hết các thiết bị nổ nhằm tiến hành các vụ tấn công khủng bố, đồng thời cũng khai nhận từng âm mưu tấn công nhằm vào một binh sỹ Israel và người dân Israel. Hiện Zaru đã bị tòa án quân sự Judea của Israel truy tố về tội tham gia và hoạt động trong các tổ chức bị cấm, trong khi 2 người khác sẽ bị đưa ra xét xử trong ít ngày tới.


TN (Theo THX)
Palestine chính thức xin gia nhập ICC
Palestine chính thức xin gia nhập ICC

Trưởng Phái đoàn quan sát viên của Nhà nước Palestine tại Liên hợp quốc, ông Riyad Mansour đã chính thức đệ đơn xin gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), mở đường cho các biện pháp pháp lý chống lại Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN