Pakistan, Mỹ đối thoại chiến lược trong tháng 1

Ngày 1/1, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành đối thoại chiến lược ở thủ đô Islamabad trong tháng này.

Nữ phát ngôn của bộ trên Tasnim Aslam cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thăm Pakistan và tham dự cuộc đối thoại cấp bộ trưởng. Hiện tại, hai bên đang trong quá trình hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Kerry.

Theo kế hoạch, Đối thoại chiến lược Pakistan - Mỹ sẽ tập chung chủ yếu vào các vấn đề năng lượng, an ninh, ổn định chiến lược, không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, hợp tác kinh tế, thực thi pháp luật và những vấn đề liên quan đến quốc phòng.

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về việc nâng quan hệ hợp tác song phương lên mức đối tác chiến lược và đánh giá toàn diện về những thách thức cũng như cơ hội đặt ra cho khu vực Nam Á sau khi Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu rút hết lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan.

Kỳ đối thoại lần trước diễn ra tại Washington vào tháng 1/2014. Kỳ đối thoại đầu tiên được hai bên tiến hành năm 2010 nhưng sau đó đã bị gián đoạn 3 năm do những mâu thuẫn giữa hai bên.


TTXVN/Tin Tức

Mỹ và Pakistan nối lại đối thoại chiến lược
Mỹ và Pakistan nối lại đối thoại chiến lược

Các quan chức ở Islamabad tiết lộ cuộc họp cấp bộ trưởng về đối thoại chiến lược Pakistan-Mỹ dự kiến được nối lại vào ngày 27/1 tại Washington sau 3 năm gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN