Ông Tony Abbott thành tân thủ tướng Australia

Lãnh đạo liên đảng Tự do - Quốc gia đối lập Australia, ông Tony Abbott, sẽ trở thành thủ tướng mới của nước này sau khi đảng của ông giành chiến thắng trước Công đảng cầm quyền của đương kim Thủ tướng Kevin Rudd.

Ông Tony Abbott (thứ hai, phải) cùng vợ và các con gái bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Sydney ngày 7/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả kiểm hơn 90% phiếu bầu sau cuộc tổng tuyển cử hôm 7/9 cho thấy, liên đảng Tự do - Quốc gia giành được 86 ghế và Công đảng chỉ giành được 57 ghế trong tổng số 150 ghế tại Hạ viện. Số ghế này đủ để đảng của ông Abbott thành lập chính phủ, chấm dứt 6 năm cầm quyền của Công đảng.


Phát biểu ngày 8/9 sau chiến thắng, ông Abbott khẳng định sẽ thực hiện chương trình nghị sự của đảng như đã cam kết trong chiến dịch vận động cho cuộc tổng tuyển cử.


Theo các nhà phân tích, sau chiến thắng của ông Abbott, giới chính trị Australia đang mong chờ tân thủ tướng chủ yếu tập trung vào các vấn đề đối nội.


Nhật Huyb

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN