Ông Lý Quang Diệu: 'Mùa xuân Arập' không xuất hiện ở châu Á

Do bối cảnh hoàn toàn khác với thế giới Arập, cho nên, châu Á sẽ không xuất hiện “Mùa xuân Arập”.

Nhận định trên được cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đưa ra tại một diễn đàn quốc tế do Ngân hàng Standard Chartered vừa tổ chức ở “Đảo quốc Sư tử”.

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ảnh: Internet.


Đây là lần đầu tiên ông Lý Quang Diệu xuất hiện công khai sau khi nhập viện điều trị vào tháng trước và vị cựu Thủ tướng có công dựng nước Singapore đã thể hiện thần thái rất tốt, cùng với cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Paul Volcker trao đổi ý kiến về hàng loạt vấn đề quốc tế trong gần 50 phút.


Khi bàn về tình hình chính trị châu Á tại diễn đàn, một thính giả nêu câu hỏi rằng liệu châu Á có xuất hiện phong trào kiểu “Mùa xuân Arập” hay không, ông Lý Quang Diệu cho rằng châu Á không xuất hiện tình trạng giống như “Mùa xuân Arập”.

Theo vị cựu Thủ tướng có công dựng nước Singapore, bối cảnh của châu Á và thế giới Arập hoàn toàn không giống nhau. Châu Á sẽ không xuất hiện “Mùa xuân Arập” vì châu Á không có tình trạng khoảng cách giàu nghèo quá lớn và giữa các nước châu Á cũng không xuất hiện các vấn đề có tính chất tương tự nhau.

Ông Lý Quang Diệu đồng thời cũng cảnh báo sự tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao của châu Á không phải là chuyện đương nhiên, trên con đường tương lai, châu Á còn gặp rất nhiều vấn đề khó khăn.


Hoàng Linh
Mùa xuân Arập - Hai năm nhìn lại
Mùa xuân Arập - Hai năm nhìn lại

Phong trào nổi loạn tại Trung Đông và Bắc Phi được châm ngòi từ một sự kiện nhỏ ở Tuynidi đã dẫn tới sự sụp đổ của một loạt chính phủ cầm quyền trong khu vực. Nhiều người đã kỳ vọng rằng các cuộc nổi loạn được truyền thông phương Tây gọi là “cách mạng”...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN