Ông Jagland tái đắc cử Tổng thư ký Hội đồng châu Âu

Ngày 24/6, Hội đồng châu Âu (EC) cho biết đã bầu lại ông Thorbjoern Jagland làm người đứng đầu cơ quan này thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1949, EC có một vị tổng thư ký tái đắc cử.

Ông Jagland (ngoài cùng bên trái) tại lễ nhận giải Nobel Hòa bình ngày 10/12/2012. Ảnh AFP/ TTXVN


Ông Jagland, 63 tuổi, người Na Uy đã đánh bại đối thủ là cựu Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger để tiếp tục làm người đứng đầu cơ quan đã có một vai trò tích cực trong cuộc khủng hoảng Ukraine này.

Ông Jagland nguyên là Chủ tịch Công đảng cầm quyền tại Na Uy và từng giữ các chức vụ Thủ tướng, Ngoại trưởng, Chủ tịch Quốc hội Na Uy và hiện là Chủ tịch Ủy ban Nobel của Na Uy. Ông là người đã đóng vai trò tích cực nhằm giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine với việc thực hiện một số chuyến thăm tới Kiev vào thời điểm tình trạng bạo loạn đe dọa dẫn tới một cuộc chiến toàn diện tại châu Âu.


T.N (Theo AFP)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10 đến ngày 2/11/2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN