Nối lại đàm phán hạt nhân Iran vào tuần tới

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 11/12 cho biết Tehran sẽ nối lại đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tại Geneva vào tuần tới, nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu tại một lễ kỷ niệm ở Tehran ngày 25/11. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Hãng thông tấn quốc gia IRNA dẫn lời ông Araqchi nêu rõ cuộc đàm phán cấp cao nhất sẽ bắt đầu vào ngày 17/12 tới và những cuộc đàm phán cấp thứ trưởng sẽ diễn ra trước đó 2 ngày.

Bất chấp việc đạt được tiến triển trong đàm phán, 2 bên đã không đáp ứng được thời hạn chót vào ngày 24/11 để đạt được một thỏa thuận cuối cùng và nhất trí kéo dài thời gian đàm phán tới ngày 1/7/2015.


TN
(Theo AFP)
Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về thỏa thuận hạt nhân với Iran
Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng nhóm P5+1 có thể đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi sớm hơn dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN