Nigeria phá hủy 10 trại lính của Boko Haram

Ngày 17/5, quân đội Nigeria tuyên bố đã phá hủy 10 trại lính của Boko Haram tại rừng Sambisa, thành trì của nhóm phiến quân Hồi giáo này. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Boko Haram tấn công một xe buýt đông khách ở miền Đông Bắc Nigeria khiến 7 người thiệt mạng.

Một binh sĩ tại thị trấn Michika, bang Adamawa của Nigeria. Ảnh: Reuters


Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nigeria Chris Olukolade nêu rõ: "Chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố ở Sambisa và các khu rừng khác đang tiếp diễn trong bối cảnh binh sĩ tại tất cả các mặt trận được đặt trong tình trạng sẵn sàng truy lùng những phần tử khủng bố trốn chạy".

Theo ông Olukolade, nhiều phiến quân Boko Haram đã bị tiêu diệt tại bang hẻo lánh Borno, miền Đông Bắc Nigeria, trong khi 1 binh sĩ đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ nổ mìn.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite (Si-ai) này nổi dậy đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc. Bạo lực liên quan tới các tay súng thánh chiến đến nay đã cướp đi sinh mạng của 1,5 triệu người và khiến 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa.



TN 
(theo AFP)

Boko Haram thảm sát 55 người Nigeria
Boko Haram thảm sát 55 người Nigeria

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tập kích do nhóm khủng bố Boko Haram tiến hành ở gần Maiduguri, thủ phủ bang Borno đầy bất ổn ở Đông Bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN