Nigeria: Boko Haram tiếp tục giết hại dân thường

Ngày 26/5, Người phát ngôn chính phủ Nigeria, ông Ahmed Soji, cho biết các tay súng tình nghi là của Boko Haram đã tấn công một ngôi làng Cơ đốc giáo tại miền Bắc Nigeria và giết chết 20 thường dân.

 

Ít nhất 118 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép ngày 20/5 tại Jos, miền Trung Nigeria. Thủ phạm tình nghi là lực lượng cực đoan Boko Haram. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo ông Soji, những tay súng được vũ trang đầy đủ đi trên các xe tải và xe máy đã đột kích vào làng Waga tại bang Adamawa vào hôm 26/5, nổ súng giết chết 20 dân thường và đốt phá một số ngôi nhà.


Cùng ngày, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nigeria Alex Badeh cho biết đã xác định được vị trí của hơn 200 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc. Phát biểu với các phóng viên bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng, ông Badeh nói: “Tin tốt đối với các nữ sinh đó là chúng tôi biết họ đang ở đâu song tôi không thể tiết lộ với các bạn lúc này”.

 

TN

Nigeria: Boko Haram tiếp tục tấn công dân thường
Nigeria: Boko Haram tiếp tục tấn công dân thường

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng khi các tay súng Boko Haram tấn công làng Kamuya tại bang Borno, thuộc Đông Bắc Nigeria

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN