Nhóm G-7 vẫn 'đóng cửa' với Nga

Ngày 12/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã bác lời kêu gọi của Đảng cánh tả cấp tiến nước này về việc mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G-7) trong năm 2015.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời báo "Die Welt", ông Steinmeier nêu rõ: "Việc cô lập Nga không mang lại lợi ích cho chúng ta về lâu dài, song sau hành động sáp nhập bán đảo Crimea, chúng ta không thể hành động như không có gì xảy ra".

Ông Steinmeier thừa nhận rằng để Nga can dự nhiều hơn vào việc hỗ trợ giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Syria, Yemen và Libya là thích hợp, song nhấn mạnh rằng G-8 hiện vẫn đóng cửa.

Trước đó, thủ lĩnh Đảng cánh tả tại Quốc hội Liên bang Đức, ông Gregor Gysi đã nêu rõ sự cần thiết của Nga trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế và vì vậy G-7 nên một lần nữa mở rộng thành G-8.

Năm ngoái, Hội nghị thượng đỉnh G-7 đã diễn ra mà không có sự tham gia của ông Putin. Quyết định này nhằm phản ứng trước việc Nga sáp nhập Crimea.


TN (Theo Reuters)
G-7 dọa siết chặt trừng phạt Nga
G-7 dọa siết chặt trừng phạt Nga

G-7 cam kết ủng hộ Ukraine khi mùa Đông khắc nghiệt đang đến gần, đồng thời cảnh báo Nga rằng sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt nếu thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine không được thực thi.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN