Nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Chiều 3/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho.
Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Ha Chan Ho trong thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hai nước được nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược; những nét tương đồng về văn hóa; tiềm năng lợi thế hợp tác còn rất lớn là điều kiện, nền tảng để hai nước tiếp tục đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn vì lợi ích thiết thực của cả hai nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt con số ấn tượng hơn trong thời gian tới; đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc sang hợp tác, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục dành ODA ở mức cao cho Việt Nam đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; hợp tác, hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm ứng dụng công nghệ cao; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau trong xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động hợp tác lao động giữa hai nước...


Đại sứ Ha Chan Ho cho rằng những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước. Đại sứ Ha Chan Ho đề xuất, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo, du lịch, khoa học - công nghệ... bởi đây là những lĩnh vực hợp tác mà tiềm năng, lợi thế giữa hai nước còn rất lớn.


Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN