Nhiều người Mỹ muốn triển khai bộ binh tấn công IS

Ngày càng có nhiều người Mỹ cho rằng cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) nên được mở rộng, trong đó có việc triển khai bộ binh Mỹ. Đây là kết quả của cuộc thăm do dư luận do kênh truyền hình Mỹ NBC News và tờ “Wall Street Journal” phối hợp thực hiện và công bố ngày 15/10.

Chiến binh người Kurd gác gần cầu Mullah Abdullah, cách Kirkuk khoảng 25km về phía tây nam, gần thành trì của IS. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo kết quả của cuộc thăm do dư luận này, có 41% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến chống IS nên kết hợp cả các cuộc không kích và bộ binh, trong khi tỷ lệ những người có cùng ý kiến như trên chỉ đạt 34% trong tháng 9 vừa qua. Số người ủng hộ phương án triển khai bộ binh để tấn công IS tăng thêm chủ yếu đến từ những người ủng hộ Đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, chỉ có 35% ủng hộ các cuộc không kích chống IS, lực lượng đang chiếm các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq; tỷ lệ này hồi tháng trước là 40%. Ngoài ra, có 55% người Mỹ được hỏi cho rằng họ không ủng hộ cách giải quyết của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc chiến chống IS, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 37%. Có 1.000 người đăng ký tham gia cuộc thăm dò dư luận trên.

Trong diễn biến liên quan,
ngày 15/10, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier không cho rằng Mỹ sẽ triển khai bộ binh ở Syria và cũng không nhận thấy cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới sẽ làm thay đổi điều đó.

Trả lời họp báo với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius khi được hỏi về việc liệu chính sách của Mỹ có thể thay đổi sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 4/11 tới hay không, ông Steinmeier khẳng định: "Tôi không cho rằng Mỹ sẽ triển khai binh sĩ tới Syria".

Hiện Mỹ đang dẫn đầu một chiến dịch không kích của liên minh quốc tế nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) song Washington đang phản đối những lời kêu gọi của một số nhân vật bảo thủ trong nước, như Thượng nghị sĩ John McCain, yêu cầu triển khai bộ binh nhằm hỗ trợ các lực lượng chống lại IS ở Iraq và Syria.


T.N(theo AFP
)
Lý do nhiều phụ nữ quyết ra chiến trường chống IS
Lý do nhiều phụ nữ quyết ra chiến trường chống IS

Trong khi cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn đang ở thế giằng co giữa các bên, một hiện tượng mới nổi đã thu hút sự chú ý của dư luận, đó là những người phụ nữ đã dũng cảm cầm súng ra mặt trận chiến đấu với IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN