Nhiều khả năng Nhật Bản đề nghị Mỹ hợp tác giải cứu con tin

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ngày 25/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Ấn Độ đã có cuộc điện đàm sau khi một con tin người Nhật được cho là bị nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu.

Trong đoạn băng, ông Goto (ảnh) nói rằng con tin Haruna Yukawa, đã bị hành quyết. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo nguồn tin trên, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nhiều khả năng đã yêu cầu Tổng thống Obama hợp tác trong nỗ lực của Tokyo nhằm giải quyết vụ khủng hoảng con tin. 

Trước đó đã xuất hiện đoạn video trên Internet về việc con tin người Nhật Haruna Yukawa - một trong hai công dân Nhật bị IS bắt cóc - bị hành quyết.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự đoàn kết với Nhật Bản sau vụ hành quyết trên. Ngoài ra, ông Obama cũng bày tỏ sự cảm kích đối với những đóng góp to lớn về hỗ trợ nhân đạo của Nhật Bản cho khu vực Trung Đông. 

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo còn nhất trí tiếp tục hợp tác trong một loạt vấn đề khu vực và toàn cầu.


T.N (theo Kyodo/AFP)
Xuất hiện video một con tin Nhật Bản bị hành quyết
Xuất hiện video một con tin Nhật Bản bị hành quyết

Một đoạn video về 1 trong 2 con tin Nhật Bản bị IS bắt giữ cầm bức ảnh thi thể được cho là của người đồng hương đã được đăng tải trên Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN