Nhiều biện pháp kiểm soát vi phạm sử dụng pháo

Theo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII), Bộ Công an, sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 (từ 16/12/2013 - 13/1/2014), các đơn vị đã phát hiện xử lý 83 vụ vi phạm, bắt giữ 92 đối tượng, thu hủy 3.100 kg pháo các loại, gần 3.000 quả pháo; đồng thời phát hiện 62 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, bắt giữ 59 đối tượng, thu 108 khẩu súng các loại...

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Lực lượng cảnh sát trật tự tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự đô thị, công cộng đã phát hiện, xử lý 28.000 trường hợp vi phạm, xử lý hành chính 22.000 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý hơn 292.000 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn với hơn 46.000 trường hợp, tạm giữ 587 ô tô, hơn 31.000 môtô. Trong thời gian thực hiện cao điểm, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm số người bị thương so với thời gian trước liền kề (giảm 8,7%)...


Trên cơ sở tháng cao điểm thực hiện tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các đơn vị Tổng cục VII sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp đấu tranh, kiểm soát việc buôn bán, sử dụng pháo, ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống cháy nổ.

XC

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN