Nhật-Trung nối lại đối thoại an ninh

Nhật Bản và Trung Quốc sẽ nối lại đối thoại an ninh vào ngày 19/3 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Tham dự đối thoại bên phía Nhật Bản có Thứ trưởng Ngoại giao Shinsuke Sugiyama và phía Trung Quốc là Trợ lý Ngoại trưởng Lưu Kiến Siêu.

Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông ngày 16/3/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng hồi tháng 11 năm ngoái, hai bên đã nhất trí nối lại đối thoại an ninh Nhật-Trung sau 4 năm gián đoạn. Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, 2 nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí cho triển khai nội dung này. 


Theo nhật báo Sankei, trong cuộc đối thoại sắp tới, phía Nhật Bản sẽ đề nghị Trung Quốc làm rõ các vấn đề liên quan tới ngân sách quốc phòng, yêu cầu Bắc Kinh ngừng các hành động khiêu khích như điều tàu công vụ xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp trên Biển Hoa Đông. Tokyo cũng sẽ kêu gọi thiết lập cơ chế liên lạc hải quân, không quân giữa hai nước nhằm tránh những vụ va chạm bất trắc. Phía Nhật Bản cũng dự kiến giải thích về luật an ninh, nội dung sửa đổi phương châm phòng vệ Nhật-Mỹ, một trong những yếu tố khiến Bắc Kinh có những phản ứng gay gắt. 


Quan hệ Nhật-Trung đang ở vào thời điểm nhạy cảm khi hai nước sắp kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới Hai. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây nói bóng gió rằng Bắc Kinh chỉ có thể mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng với những điều kiện kèm theo.



TN

Nhật-Trung-Hàn lên kế hoạch đàm phán cấp ngoại trưởng
Nhật-Trung-Hàn lên kế hoạch đàm phán cấp ngoại trưởng

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp cấp ngoại trưởng vào cuối tháng 3 tới tại Seoul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN