Nhật Bản tập trận "Hỏa lực" bảo vệ đảo xa

Theo hãng tin Mỹ AP, ngày 19/8, Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận "Hỏa lực" thường niên quy mô lớn dưới chân núi Phú Sĩ (Fuji).

 

Giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc tập trận kéo dài tới ngày 24/8 này nhằm đẩy lui một cuộc xâm lược giả định nhằm vào các đảo xa. Theo đó, máy bay chiến đấu, xe tăng và trực thăng tấn công, hệ thống tên lửa dẫn đường tấn công vào mục tiêu giả định, trong khi các binh sĩ thể hiện chiến thuật đánh trả những kẻ xâm lược.


Tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật có 2.300 binh sĩ cùng với máy bay, xe tăng, xe thiết giáp và các phương tiện khác.

 

Giới chức Nhật Bản nhận định cuộc tập trận "Hỏa lực" thể hiện đường lối chỉ đạo quốc phòng mới, nêu bật công tác bảo vệ hải đảo.

 

TTXVN/ Tin Tức

Nhật Bản đặt tên cho 158 hòn đảo trên biển Hoa Đông
Nhật Bản đặt tên cho 158 hòn đảo trên biển Hoa Đông

Chính phủ Nhật Bản ngày 1/8 đã đặt tên cho 158 đảo nhỏ không người ở trên biển Hoa Đông, nhằm tuyên bố chủ quyền của Tokyo tại vùng biển này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN