Nhật Bản muốn tăng thêm sức mạnh cho SDF

Trong phiên họp Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe ngày 29/1 đã bày tỏ mong muốn xây dựng đạo luật về an ninh mà nội các của ông dự kiến sẽ đệ trình tại quốc hội lần này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong phiên họp toàn thể của Nghị viện ở Tokyo ngày 29/1. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Abe nêu rõ: “Nếu được sự đồng tình và chấp thuận của quốc hội, việc kích hoạt năng lực của lực lượng phòng vệ (SDF) để có thể đối phó với các hoạt động giải cứu công dân là trách nhiệm của quốc gia”.

Trong quyết định của Nội các Nhật Bản hồi tháng 7/2014, do phạm vi hoạt động của SDF khi giải cứu công dân Nhật chỉ “nằm trong khuôn khổ duy trì sức mạnh ở khu vực”, nên vùng chịu ảnh hưởng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xảy ra vụ bắt cóc con tin được cho là nằm ngoài đối tượng theo quy định trên.

Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải thiết lập đối sách an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân và đối sách đó phải thay đổi mỗi ngày. Ông cho rằng “đối với những nhà máy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt sẽ xúc tiến tái khởi động.


TN
Người tung tin đồn về trao đổi con tin với IS bị bắt
Người tung tin đồn về trao đổi con tin với IS bị bắt

2 nhà quản lý của một trang web đã bị bắt giữ do tung tin đồn Jordan đã phóng thích nữ phần tử thánh chiến người Iraq để đối lấy một con tin Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN