Nhật Bản công bố kinh phí dự án sân vận động Olympic 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Hakubun Shimomura ngày 29/6 đã thông báo việc sửa đổi kế hoạch xây dựng công trình sân vận động Olympic Tokyo 2020.

Sân vận động Olympic của Tokyo sẽ hoàn thành chậm hai tháng so với kế hoạch. Ảnh: Reuters


Theo kế hoạch mới, tổng kinh phí triển khai dự án xây dựng sân vận động được sử dụng làm trung tâm của quần thể Olympic và Paralympic Tokyo 2020 là 252 tỷ yên (khoảng 2 tỷ USD), tăng 89,5 tỷ yên so với chi phí trước đây. Ngoài ra, thời hạn hoàn thành công trình này dự kiến sẽ chậm 2 tháng đến cuối tháng 5/2019. Nguyên nhân chính khiến mức kinh phí đầu tư xây dựng tăng chủ yếu xuất phát từ việc triển khai xây dựng cấu trúc vòm khổng lồ.

Việc thời hạn hoàn thành bị đẩy lùi đang có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ đến giải World Cup bóng bầu dục thế giới, theo kế hoạch diễn ra trên sân vận động mới vào tháng 9/2019 trong khi các sự kiện tổng duyệt cho giải đấu sẽ diễn ra từ tháng 6 cùng năm.


TTXVN/Tin Tức
Istanbul, Madrid hay Tokyo đăng cai Olympic 2020?

Ngày 7/9, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) sẽ bầu chọn thành phố đăng cai Olympic mùa hè năm 2020, trong phiên họp tại Buenos Aires (Áchentina). Hiện tại, ba ứng cử viên cuối cùng là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Madrid (Tây Ban Nha) và Tokyo (Nhật Bản).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN