Nhật Bản bác tin tổng tuyển cử cuối năm nay

Ngày 7/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ đồn đoán cho rằng Thủ tướng nước này Shinzo Abe có thể giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm nay.

Phát biểu trong một chương trình truyền hình của Đài NHK, ông Suga cho biết Thủ tướng ông Abe "không hề nghĩ tới điều này", đồng thời bác bỏ tuyên bố của một số nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền và phe đối lập cho rằng ông Abe sẽ tiến hành tổng tuyển cử trong khi sự ủng hộ dành cho nội các vẫn duy trì ở mức tương đối cao.

Ông Suga còn nêu rõ nội các được Thủ tướng Abe cải tổ hôm 3/9 "mới chỉ khởi động và có rất nhiều việc phải làm".

Theo kết quả thăm dò của Hãng tin Kyodo, tỷ lệ ủng hộ nội các hiện nay tăng lên 54,9% sau cuộc cải tổ, so với mức 49,8% trong cuộc thăm dò ý kiến hồi đầu tháng 8 vừa qua.


TN (Theo Kyodo)
Thủ tướng Nhật Bản sắp cải tổ nội các
Thủ tướng Nhật Bản sắp cải tổ nội các

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ nội các vào ngày 3/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN