Nhân viên LHQ nhiễm Ebola qua đời tại Đức

Ngày 14/10, bệnh viện St Georg ở thành phố Leipzig, miền Nam nước Đức thông báo nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) bị nhiễm virus Ebola tại Tây Phi đã tử vong sau khi tới Đức để điều trị hồi tuần trước.

Thông cáo nêu rõ: "Bệnh nhân nhiễm virus Ebola đã qua đời đêm qua tại bệnh viện St Georg ở Leipzig".

Tuần trước, các quan chức y tế Đức cho biết bệnh nhân nói trên là một bác sĩ người Sudan, người đã rời Liberia tới Đức để điều trị từ hôm 9/10.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Philippines cùng ngày cho biết hơn 100 binh sỹ gìn giữ hòa bình nước này được triển khai tại Liberia sẽ được điều động về nước vào tháng tới do nguy cơ bùng phát dịch Ebola ở quốc gia Tây Phi này.



TN 
(Theo AFP/THX)

Canada bắt đầu thử nghiệm vắc-xin Ebola trên người
Canada bắt đầu thử nghiệm vắc-xin Ebola trên người

Vắc-xin phòng Ebola VSV-EBOV do Cơ quan Y tế công Canada phát triển bắt đầu được thử nghiệm trên người từ ngày 13/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN