Nhân rộng các điển hình công an nhân dân

Sáng 15/1, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công an nhân dân. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự, phát biểu chỉ đạo.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng 2 đơn vị thuộc Bộ Công an và trao Huân chương Quân công Hạng nhì tặng Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.


Nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn và chia sẻ những hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, Chủ tịch nước đề nghị toàn lực lượng tiếp tục coi trọng việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa của 6 điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân - công an của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với việc triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng, đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích nhưng thiếu thực chất, để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị.


Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành công an phải kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức các hình thức thích hợp để nhân dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của lực lượng công an. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tổ chức để đông đảo quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự.


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN