Người Kurd ở Iraq đưa vũ khí chủ lực tới Syria

Ngày 29/10, đồng Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) của Syria, ông Saleh Moslem cho biết các chiến binh người Kurd ở Iraq (peshmerga) dự kiến sẽ mang các vũ khí chống tăng và chống xe bọc thép khi tiến vào thị trấn biên giới Kobane để hỗ trợ lực lượng người Kurd tại đây chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông Moslem nói: "Họ sẽ mang các vũ khí chống xe bọc thép và chống tăng chủ lực. Ngoài ra, họ cũng có sẵn một số vũ khí phòng vệ". Ông cho biết thêm số vũ khí đó sẽ giúp lực lượng người Kurd ở Syria thuộc nhóm vũ trang PYD đối phó với IS. Dự kiến, các chiến binh peshmerga sẽ tới Kobane vào tối cùng ngày.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 150 tay súng thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập chính của Syria đã từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria để gia nhập lực lượng chiến binh người Kurd đang bảo vệ thị trấn Kobane. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) đã xác nhận thông tin trên, song cho biết chỉ có 50 chiến binh FSA.


T.N(theo AFP/Reuters)
Lực lượng người Kurd Iraq tới Kobane chống IS
Lực lượng người Kurd Iraq tới Kobane chống IS

Ngày 28/10, các tay súng người Kurd đã khởi hành từ Iraq tới thành phố biên giới Kobane của Syria nhằm hỗ trợ lực lượng dân phòng tại đây chống lực lượng cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN