Người Kurd Iraq giúp IS giao chiến ở Kobane

Theo giới chức Iraq và người Kurd, một số người Kurd đang giúp đỡ các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong cuộc giao tranh ở thị trấn Kobane của người Kurd tại Syria, chia sẻ kiến thức của họ về địa hình và ngôn ngữ địa phương với những phần tử cực đoan.

Người Kurd gốc Iraq Abu al- Khattab Kurdi, một trong những chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm IS trong cuộc tấn công vào thành phố Kobane của Syria. Ảnh: AP.


Hiện chưa rõ có bao nhiêu người Kurd đang tiếp tay cho khoảng 3.000 phiến quân IS ở Kobane và chiến đấu chống lại chính những người anh em cùng là người Kurd của họ. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho rằng những người này đang đóng một vai trò then chốt trong cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tuần qua ở khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chỉ huy quân đội cấp cao của IS tại Kobane mang bí danh Abu Khattab al-Kurdi là một người Kurd gốc Iraq, đang giúp IS trong cuộc chiến chống lại những người anh em người Kurd.


TN (Theo AP)
IS thả 93 con tin người Kurd
IS thả 93 con tin người Kurd

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 4/11 cho biết các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho ít nhất 93 con tin người Kurd ở thành phố Kobane của Syria bị chúng bắt cóc từ hồi tháng 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN