Người dân Bắc Kạn khổ vì đường xuống cấp

Tuyến đường từ Quốc lộ 3 đoạn Đèo Giàng vào xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) dài gần 13 km đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bị bong tróc chỉ còn trơ lại đá, các “ổ gà, ổ voi” xuất hiện nhiều, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông.


Ông Bàn Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Vũ Muộn cho biết: Đoạn đường ngay trước cổng ủy ban xã bị xe tải cày nát, tạo thành những rãnh sâu hàng chục cm, bùn đất lầy lội. Năm 2003, dự án của EU đã tài trợ rải nhựa ở những đoạn dốc nhưng do mưa nhiều và xe tải qua lại đã làm mặt đường bị bong tróc và chỉ còn trơ lại đá.


Xã Vũ Muộn cũng đã huy động bà con đóng góp hơn 21 triệu đồng để đổ đá dăm và Công ty cổ phần thuốc lá Đồng Tâm cùng với UBND xã bỏ ra hơn 200 triệu đồng để tu sửa tuyến đường, giúp người dân chuyên chở thuốc lá đi bán. Tuy nhiên, sự tu sửa này chỉ mang tính chất tạm thời nên khi trời mưa là tuyến đường lại đâu hoàn đấy, gây nhiều bức xúc cho nhân dân.

Đức Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN