Người Australia bị tính vượt trội 3 tỷ AUD hóa đơn điện

Hóa đơn sử dụng điện của các hộ gia đình tại Australia đã bị tính vượt trội tới 3 tỷ AUD do phương pháp quản lý ngành điện quá lỏng lẻo, khiến các công ty có thể tận dụng cơ hội qua mặt chính phủ với những kế hoạch chi tiêu của mình.

 

Trong số trên, ít nhất 2 tỷ AUD là do khách hàng tại bang New South Wales hứng chịu.


Người dân Australia đang bị tính vượt trội tới 3 tỷ AUD tiền điện. Ảnh:Internet

 

Phát biểu tại hội nghị năng lượng ngày 24/10, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ khách hàng Australia, ông Rod Sims cho rằng giá điện tăng cao, thậm chí gấp đôi tại một số khu vực thuộc bang New South Wales, trong vòng vài năm qua là do những khoản chi tiêu không cần thiết cho lắp đặt cột điện và dây dẫn. Chi phí cho mục này trong vòng 5 năm qua đã chiếm tới một nửa tổng số chi tiêu của ngành điện.


Bên cạnh đó, ông Rod Sims cũng cho rằng phương pháp quản lý của chính phủ liên bang cũng khiến cho cơ quan chuyên trách không đủ năng lực xử lý các vấn đề. Điều này khiến cho các công ty cung cấp điện thu được khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong khi đó, giá điện tăng cao cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế Australia.

 


Quang Minh (P/v TTXVN tại Australia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN