Ngoại trưởng Ukraine thăm Nhật Bản

Ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin sẽ thăm nước này trong 3 ngày (bắt đầu từ 1/3) để hội đàm với người đồng cấp Fumio Kishida của nước chủ nhà.


Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin


Đây sẽ là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một thành viên Nội các Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm ngoái. Dự kiến, trong cuộc hội đàm ngày 2/3 ở Tokyo, 2 vị ngoại trưởng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và các vấn đề song phương.


Nhật Bản là nước ủng hộ Ukraine và chỉ trích Moskva, cho rằng mọi nỗ lực hòng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép đều không thể được chấp nhận.



TN
Ngoại trưởng Ukraine: Kiev và Moskva cần khôi phục lòng tin
Ngoại trưởng Ukraine: Kiev và Moskva cần khôi phục lòng tin

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho rằng cần khôi phục lại sự tin cậy vốn có giữa Ukraine và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN