Ngoại trưởng Mỹ muốn làm Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang thảo luận với Nhà Trắng về việc bà rút khỏi công việc hiện nay vào năm 2012 để trở thành Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: Internet

Theo các nguồn tin ngày 10/6 (giờ Việt Nam), bà Hillary tỏ ra quan tâm tới cương vị người đứng đầu WB khi Chủ tịch WB hiện nay, ông Robert Zoellick, rời nhiệm sở vào giữa năm 2012. Một nguồn tin có quan hệ thân cận với bà Hillary khẳng định: "Bà Hillary muốn làm Chủ tịch WB".

Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama cũng ủng hộ mong muốn của bà Hillary. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông Obama đã đề cử Ngoại trưởng Hillary vào cương vị này hay chưa.

Để trở thành Chủ tịch WB, một ứng viên cần phải được 187 quốc gia thành viên WB phê chuẩn.

TTXVN/Tin tức

Mỹ bác tin Ngoại trưởng Hillary Clinton muốn làm chủ tịch WB
Mỹ bác tin Ngoại trưởng Hillary Clinton muốn làm chủ tịch WB

Trợ lý thân cận của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Philippe Reines, ngày 10/6 (giờ Việt Nam) đã bác bỏ tin của hãng tin Reuters nói rằng bà Clinton đang có các cuộc thảo luận với Nhà Trắng để trở thành chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN