Ngoại trưởng Đức: Còn quá sớm để 'ban thưởng' Iran

Ngày 14/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố hiện còn quá sớm để “ban thưởng” cho Iran do đã chấp thuận ký thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời chỉ trích việc Nga dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Tehran.

Ngoại trưởng Walter Steinmeier.


Phát biểu với báo giới trước khi tiếp đón những người đồng cấp từ các nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển G-7 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italy, Mỹ, Nhật Bản và Canada) tại thành phố Lubeck, miền Bắc nước Đức, Ngoại trưởng Steinmeier nói: “Hiện còn quá sớm để ban thưởng (cho Iran)”.

Ông cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ Mỹ không cản trở các cuộc đàm phán tiếp theo, bày tỏ hy vọng tinh thần “xây dựng” vốn giúp đạt được một thỏa thuận sơ bộ sẽ tiếp tục được phát huy. Ngoại trưởng Steinmeier nhấn mạnh đến ngày 30/6 - hạn chót để đạt được một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran - mới có thể bàn về cách thức phát triển quan hệ kinh tế với Iran.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc hội thảo ở Madrid (Tây Ban Nha), Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định nước này sẽ nối lại đàm phán với các cường quốc thế giới nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng vào ngày 21/4 tới, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẵn sàng thực hiện “những bước đi không thể đảo ngược” với điều kiện Phương Tây cũng làm điều tương tự.


TN (theo
AP/AFP)
Công bố thời điểm nối lại đàm phán Iran với P5+1
Công bố thời điểm nối lại đàm phán Iran với P5+1

Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 sẽ được nối lại vào ngày 21/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN