Ngoại trưởng Ấn Độ công du Trung Quốc

Ngày 9/5, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc hai ngày, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ vốn sứt mẻ do những tranh chấp biên giới thời gian gần đây.


 

Cảnh sát Trung Quốc duyệt binh trước cửa Đại sứ quán Ấn Độ tại nước này ngày 9/5. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Khurshid sẽ có cuộc gặp người đồng cấp Vương Nghị và các nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc. Thương mại sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận giữa hai bên. Ấn Độ dự định xem xét đầu tư vào các lĩnh vực dược phẩm và công nghệ thông tin tại Trung Quốc.


Quan hệ giữa hai nước láng giềng Trung Quốc - Ấn Độ đã cải thiện nhiều trong những năm gần đây, song vẫn tồn tại mâu thuẫn xung quanh đường ranh giới không chính thức phân định lãnh thổ hai nước năm 1962, được gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC). Đến nay, hai nước đã ký hai thỏa thuận nhằm duy trì hòa bình tại khu vực này. Căng thẳng nổi lên gần đây sau khi quân đội Trung Quốc được cho là đã lập một lán trại sâu bên trong khu vực tranh chấp.

 

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN