Nghị sĩ Nga đề nghị hủy bỏ thỏa thuận với NATO

Theo hãng tin Interfax của Nga, Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đã đề nghị hủy bỏ thỏa thuận năm 2007 về cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện việc trung chuyển binh sĩ và phương tiện bao gồm cả vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu trên mặt đất và trên không trong lãnh thổ Nga.

Đây là đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Komoyedov. Ông Komoyedov cho biết điều luật cho phép NATO trung chuyển binh sĩ và phương tiên quân sự qua lãnh thổ Nga đã được ban hành trước đây là để đảm bảo công tác trung chuyển hàng hóa và binh lính của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) hoạt động tại Afghanistan.

Ông cũng cho rằng trong bối cảnh quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Nga và NATO, điều luật gây tranh cãi này cần sớm bị hủy bỏ.


TTXVN/Tin tức

Ukraine phá hủy hiện trường để đổ tội cho Nga vụ MH17
Ukraine phá hủy hiện trường để đổ tội cho Nga vụ MH17

Quân đội Kiev đã mở hàng loạt các cuộc tiến công nhằm vào lực lượng đòi ly khai ở Torez để xóa dấu vết hiện trường. Đây là tuyên bố vừa được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa ra.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN