Nga-Trung nhất trí hợp tác phát triển vùng Viễn Đông

Ngày 11/12, Trung Quốc và Nga đã nhất trí hợp tác phát triển khu vực Viễn Đông của Nga trong cuộc gặp giữa phó thủ tướng 2 nước tại Bắc Kinh.

Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ (phải) và Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác đầu tư Trung-Nga tháng 9 vừa qua. Ảnh: THX-TTXVN.


Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương khẳng định: "Bắc Kinh sẵn sàng tích cực tham gia phát triển khu vực Viễn Đông và mở rộng sự hợp tác cùng có lợi của Trung Quốc với khu vực này nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội tại các vùng biên giới".

 Ông Uông Dương nói với người đồng cấp Yury Trutnev của Nga rằng mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga đã bước vào giai đoạn mới, đồng thời kêu gọi 2 bên thực thi thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo 2 nước và gặt hái thêm thành quả thông qua hợp tác thiết thực.

Về phần mình, ông Trutnev, chuyên phụ trách các vấn đề của khu vực Viễn Đông, đã giới thiệu với phía Trung Quốc việc phát triển vùng Viễn Đông và hoan nghênh Bắc Kinh tham gia quá trình này.


TN
(Theo Tân Hoa Xã)
Hợp tác Nga-Trung đe dọa ngành xuất khẩu khí đốt của Mỹ
Hợp tác Nga-Trung đe dọa ngành xuất khẩu khí đốt của Mỹ

Hai hợp đồng khủng ký giữa Nga và Trung Quốc được dự báo sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất, xuất khẩu khí đốt của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN