Nga-Trung ký thỏa thuận khí đốt 'khủng'

Ngày 21/5, Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt được mong chờ lâu nay với Trung Quốc.

Thủ tướng Nga Putin và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình.


Hiện chưa có thông tin chi tiết về giá khí đốt trong thỏa thuận, song văn bản này được cho là liên quan tới việc Nga cung cấp 38 tỷ m3 khí đốt/năm cho Trung Quốc trong vòng 30 năm thông qua đường ống mới lắp ở miền đông nối giữa hai nước này.

Thỏa thuận này được định giá không chính thức là trên 400 tỷ USD.



T.N (theo Reuters/AP)
Trung Quốc, Nga tập trận chung tại Thượng Hải
Trung Quốc, Nga tập trận chung tại Thượng Hải

Ngày 20/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân chung tại thành phố Thượng Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN