Nga viện trợ nhân đạo cho Đông Ukraine bằng đường sắt

Nga sẽ gửi chuyến viện trợ thứ 2 đến khu vực Đông Nam Ukraine, nhưng lần này là bằng đường sắt. Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế đã lên tiếng sẵn sàng tạo điều kiện cho việc chuyển giao hàng viện trợ.

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo lần thứ nhất của Nga ở điểm kiểm soát Donetsk tại khu vực biên giới ngày 17/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov thông báo đợt viện trợ nhân đạo lần này sẽ được chuyển bằng đường sắt. Khối lượng hàng cũng như những chi tiết của hoạt động vận chuyển hiện đang được thảo luận.

Sau nhiều ngày thỏa thuận và trải qua nhiều trở ngại, đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên của Nga đã đến Donbass hôm 22/8. Đoàn xe gồm 262 xe tải “KAMAZ” đã chuyển đến Lugansk hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men và nước uống.


TN (Theo VOR)
Ukraine: Nổ lớn ở Mariupol bất chấp lệnh ngừng bắn
Ukraine: Nổ lớn ở Mariupol bất chấp lệnh ngừng bắn

Tại khu vực ngoại ô phía Đông thành phố Mariupol của Ukraine đã phát ra những tiếng nổ lớn, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn mong manh vừa được áp dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN