Nga và Libi thảo luận giải pháp hòa bình

Ngày 21/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng người đồng cấp Libi Abdul Ati al-Obeidi đã có cuộc gặp tại thủ đô Mátxcơva để thảo luận về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này.

Những người ủng hộ nhà lãnh đạo Kadhafi xuống đương tuần hành tại tỉnh al-Aziziyah. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại cuộc gặp, ông Lavrov nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu là chấm dứt ngay lập tức tình trạng đổ máu và giải quyết bằng chính trị. Ngoại trưởng Nga đã kêu gọi sớm tổ chức các cuộc đàm phán về các thỏa thuận dân chủ tương lai ở Libi, đồng thời hối thúc Tripôli khẳng định ý định tuân thủ các nghị quyết năm 1970 và năm 1973 của HĐBA LHQ.

Về phần mình, ông Abdul Ati al-Obeidi tuyên bố Libi hoan nghênh những nỗ lực của Nga tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh rằng một giải pháp hòa bình cần phải được tất cả người dân Libi, chứ không phải do hội đồng Benghazi định đoạt. Ngoài ra, Ngoại trưởng Libi còn tuyên bố chưa sẵn sàng thảo luận vệ sự ra đi của Nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN