Nga: Ukraine gia nhập NATO là thách thức với an ninh châu Âu

Ngày 9/9, Nga khẳng định dứt khoát rằng nước này không muốn Ukraine trở thành một thành viên của NATO và mô tả khả năng này là một "thách thức chưa từng có tiền lệ với an ninh châu Âu".

Xe bọc thép quân đội Ukraine tuần tra bên ngoài thành phố cảng miền đông nam Mariupol. Ảnh: AFP-TTXVN


Phái viên Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov nêu rõ: "Ukraine nằm trong NATO sẽ là một thách thức chưa từng có tiền lệ và lớn nhất đối với an ninh châu Âu kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ".

Ông Chizhov cũng cảnh báo EU chớ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine, tuyên bố: "Thông điệp của chúng tôi với EU là: Đừng hủy hoại tiến trình hòa bình Ukraine bằng việc ủng hộ bên tham chiến tại Ukraine. Chỉ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới có quyền áp đặt trừng phạt. Nhưng trừng phạt không bao giờ là một công cụ hữu hiệu. Các biện pháp đơn phương của EU nhằm vào Nga là sai trái, không công bằng và sai lệch, dựa trên giả thuyết rằng Nga là một phần của cuộc xung đột".

Tháng 8 vừa qua, Ukraine đã công bố ý định nối lại đàm phán về gia nhập NATO, vốn bị dừng lại kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych đình hoãn hồi năm 2010.

Trong một diễn biến khác,
Ukraine cho biết đang soạn thảo một danh sách thực phẩm và các mặt hàng khác mà nước này cấm nhập khẩu từ Nga.

Hãng Interfax-Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Nông Lương Ukraine Igor Shvayka nói rằng chính quyền Kiev vẫn đang ở trong quá trình lập danh sách các sản phẩm Nga mà họ dự định chặn tại biên giới trong những tháng tới.

Tuyên bố này đã đe dọa làm tồi tệ thêm quan hệ giữa hai nước láng giềng vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn với mục đích chấm dứt cuộc nổi dậy ủng hộ Moskva kéo dài 5 tháng qua tại miền Đông Ukraine, vốn đã cướp đinh sinh mạng của hơn 2.700 người và châm ngòi cho cuộc chiến thương mại giữa Nga và Phương Tây.


T.N (theo
AFP)
Nga muốn bàn sớm về tương lai miền Đông Ukraine
Nga muốn bàn sớm về tương lai miền Đông Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/9 cho biết nước này hi vọng cuộc đàm phán về quy chế tương lai của miền Đông Ukraine sẽ sớm bắt đầu giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN