Nga, Trung Quốc sẽ phối hợp về kế hoạch hòa bình cho Xyri

Hãng tin AFP ngày 6/6 đưa tin, Nga và Trung Quốc sẽ hợp lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Xyri của ông Kofi Annan, đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: Internet

 

Thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra sau cuộc đàm thoại với các lãnh đạo Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Lavrov nói: “Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ phối hợp hành động về vấn đề Xyri và vấn đề trọng tâm hiện nay là thực hiện kế hoạch của ông Annan và nghị quyết của Hội đồng bảo an”.

 

 

Thùy Dương

 Mỹ kêu gọi Nga ủng hộ trong vấn đề Xyri
Mỹ kêu gọi Nga ủng hộ trong vấn đề Xyri

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 4/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, sự ủng hộ của Nga là rất cần thiết trong hy vọng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Xyri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN